Kết quả tìm kiếm cho "Vũ điệu châu Á"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6276
Theo báo cáo cập nhật về kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP) được công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực EAP, nhờ sự bứt phá của hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao cùng các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như chính sách tài khóa mở rộng.
Ngày 6/10, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Trải qua 32 năm hình thành và phát triển từ mức vốn ban đầu chỉ khiêm tốn 20 tỷ đồng, MB đã tạo nên một kỳ tích mới khi chính thức sở hữu quy mô vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
Phiên tòa xét xử vụ thảm sát 3 mẹ con ở Đồng Nai thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi, khu vực trước TAND TP Đồng Nai chật kín người.
Theo ước tính, đến năm 2030, khoảng 733 triệu người từ 60 tuổi trở lên tại 14 thị trường châu Á-Thái Bình Dương dự kiến nắm giữ 7.100 tỷ USD tài sản tiết kiệm, mở ra dư địa lớn cho kinh tế bạc.
Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) chính thức khép lại dưới bầu trời đêm Aichi-Nagoya.
Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Nam Phi để làm cầu nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Theo ADB, việc chuyển dịch mô hình tăng trưởng không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu để đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất thực hiện quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên quản lý nguy cơ.
Mỗi sự kiện APEC sẽ là cơ hội quý báu để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc.
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cải thiện vị trí trong Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 (Global Financial Centres Index - GFCI 40), đạt 692 điểm, đứng thứ 67 trong số các trung tâm tài chính được xếp hạng. So với GFCI 39 công bố tháng 3/2026, Thành phố tăng 17 bậc và 27 điểm.
Theo Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân, di sản không chỉ là những giá trị cần được gìn giữ và trao truyền, mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, sinh kế người dân và sức mạnh mềm quốc gia.